Nga - Ấn Độ ký hợp đồng vũ khí ‘khủng’

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Nga và Ấn Độ sẽ ký kết hợp đồng cung cấp 48 trực thăng Mi-17V-5 và 4 tàu khu trục theo đề án 11356. Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký ngay trong năm nay.

Đó là tuyên bố của ông Viktor Kladov, Giám đốc về hợp tác quốc tế của tập đoàn Nhà nước Rostec, theo RIA Novosti.

Về về hợp đồng với tàu khu trục, ông Kladov cho biết: “Ấn Độ đã có sự lựa chọn nhà máy đóng tàu”.

Trước đó, ông Vladimir Ereshenko, đại diện Tập đoàn Rosoboronexport cho biết, khoảng 45% số thiết bị quân sự của Nga được đưa tới các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Nga cũng đang gia tăng hợp tác với những đối tác truyền thống cũng như chinh phục các thị trường mới.

Trực thăng Mi-17V-5 là phiên bản xuất khẩu của Mi-8 và được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ dân sự và quân sự.

Ấn Độ đã nhiều lần mua loại máy bay trực thăng này và hiện tại trong lực lượng không quân của đất nước có khoảng 150 chiếc máy bay lên thẳng  như vậy.

Trong khi đó, tàu khu trục của đề án 11356 đã được trang bị trong lực lượng Hải quân Nga từ năm 2016.

Những chiến hạm này có khả năng mang tên lửa phòng không Shtil-1, pháo và trạm phóng ngư lôi chống tàu ngầm và hệ thống phòng thủ chống ngư lôi.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.