Nga áp đảo thị trường trực thăng ở Mỹ La tinh

Trực thăng vận tải của Nga (ảnh minh hoạ)
Trực thăng vận tải của Nga (ảnh minh hoạ)
TPO - Cứ 5 chiếc trực thăng được bán cho các quốc gia khu vực Mỹ La tinh thì 1 chiếc do Nga sản xuất. Đây là con số do công ty công nghệ quốc gia Nga, Rostec đưa ra mới đây. Báo cáo của Rostec cho biết, công ty này chiếm 20% thị phần máy bay trực thăng ở khu vực Mỹ La tinh.

Theo Giám đốc Văn phòng quan hệ quốc tế Rostec, Viktor Kladov, Brazil, Chile, Peru và Argentina là các khách hàng lớn của Nga ở khu vực này. Website của Rostec cũng nêu rõ 4 quốc gia nói trên là đối tác tiềm năng. 

Bên cạnh hợp đồng mua bán máy bay trực thăng, Rostec hiện đang đẩy mạnh hợp tác sản xuất các thiết bị công nghệ cao với các quốc gia Mỹ La tinh.

Hồi năm 2014, một báo cáo của Nga cho biết, số lượng máy bay trực thăng khu vực Mỹ La tinh sử dụng do Nga sản xuất đã tăng 6% trong 3 năm trước đó. Báo cáo của Viện nghiên cứu hoà bình quốc tế ở Stockholm cũng chỉ ra, dù chi phí quốc phòng thế giới giảm, doanh thu của các công ty vũ khí Nga vẫn tăng lên. 

Theo Theo Sputnik Newsh
MỚI - NÓNG