Nga, Ba Lan 'ăn miếng trả miếng' vụ trục xuất các nhà ngoại giao

Nga và Ba Lan đã trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.
Nga và Ba Lan đã trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.
Nga đã trục xuất một số nhà ngoại giao Ba Lan, cáo buộc họ có hành động không phù hợp với chức vụ, nhằm đáp trả việc Warsaw trục xuất các nhà ngoại giao của Mátxcơva.

Nga và Ba Lan đã trục xuất các nhà ngoại giao của nhau. Bộ ngoại giao Mỹ ngày 17/11 đã xác nhận các thông tin trên báo chí Ba Lan rằng vài nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất trước đó, “vì các hành động được cho là không phù hợp với vị trí của họ”, một cụm từ ngoại giao thường được sử dụng để ám chỉ hành vi làm gián điệp.

“Giới chức Ba Lan trên thực tế đã thực hiện một bước đi không thân thiện và hoàn toàn không có cơ sở”, Mátxcơva cho hay.

“Phía Nga đã thực hiện các biện pháp phù hợp và một số nhà ngoại giao Ba Lan phải rời lãnh thổ của chúng tôi vì các hành động không phù hợp với chức vụ của họ”, tuyên bố của Bộ ngoại giao Nga viết.

Cuộc tranh cãi ngoại giao diễn ra sau khi Nga đưa ra các cáo cuộc làm gián điệp đối với các công dân của một số quốc gia thành viên khác của NATO, trong bối cảnh quan hệ giữa Mátxcơva và các quốc gia EU trở nên căng thẳng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine và các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea.

Đức hôm 15/11 cho biết một trong số các nhà ngoại giao của họ đã bị trục xuất khỏi Mátxcơva sau khi một nhà ngoại giao tại thành phố Bonn bị trục xuất giữa lúc có các thông tin nói rằng ông này là gián điệp.

Theo truyền hình Nga ngày 16/11, một cựu thành viên của quốc hội Latvia, Aleksejs Holostovs, đã bị trục xuất khỏi Nga vì làm gián điệp.

Nga cũng cáo buộc một cảnh sát Estonia làm gián điệp và bắt giữ ông này kể từ tháng 9, bất chấp các kêu gọi của giới lãnh đạo phương Tây về việc thả người này.

Theo An Bình

Theo Dân Trí, AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.