Nga bàn giao tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

Hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Ảnh: Wikipedia.
Hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Ảnh: Wikipedia.
Tâp đoàn công nghệ Nga Rostec cho biết đợt chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran sẽ được thực hiện vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chuyển giao S-300 vào cuối năm nay... Đợt chuyển giao đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 8", Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn công nghệ Nga Rostec, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal.

Iran ký hợp đồng trị giá 900 triệu USD với Nga để mua 5 hệ thống tên lửa S-300 vào năm 2007. Hợp đồng bị tạm hoãn thực hiện sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt với Iran năm 2010.

Tháng 4/2015, Nga nối lại đàm phán về chuyển giao S-300 sau khi các nước tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân Iran đạt được thỏa thuận khung mang tính bước ngoặt.

Nga và Iran dự kiến hoàn thành hợp đồng S-300 vào năm 2016, giới chức quân sự Iran cho biết.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG