Nga bắt đầu cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran

Một hệ thống tên lửa phòng không S-300 (Ảnh: TASS)
Một hệ thống tên lửa phòng không S-300 (Ảnh: TASS)
Hãng tin TASS ngày 3/12 dẫn lời trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Kozhin cho biết Nga bắt đầu bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.

“Hợp đồng (cung cấp S-300 cho Iran) đang có hiệu lực”, ông Vladimir Kozhin trả lời câu hỏi của hãng TASS.

Đại sứ Iran tại Nga, ông Mehdi Sanai, cuối tháng trước cũng xác nhận rằng Tehran đã tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không S-300 đầu tiên từ phía Nga.

Sergey Chemezov, lãnh đạo Tổng Công ty Rostec, một công ty liên doanh với Tập đoàn sản xuất vũ khí Nga Rosoboronexport, cho hay một hợp đồng mới cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Iran đã có hiệu lực từ đầu tháng 11.

Hợp đồng này đạt được sau khi Tổng thống Nga Putin dỡ bỏ lệnh cấm bán hệ thống phòng không cho Tehran trước đó vào mùa xuân năm nay, theo TASS.

Trước đó vào năm 2007, Nga và Iran ký một hợp đồng trị giá 800 triệu USD về cung cấp 5 hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-1 cho Tehran, nhưng đến mùa thu năm 2010 Tổng thống Nga Dmitry Medvedev lúc đó đã ngưng việc cung cấp hệ thống phòng thủ này cho Tehran. Nga cũng đã hoàn trả tiền cọc cho Iran.

Sau đó, phía Iran đã gửi đơn kiện Nga lên Tòa trọng tài Geneva với lý do Moscow không thực thi hợp đồng ký năm 2007. Tuy nhiên, đến mùa xuân năm nay Tổng thống Putin đã dỡ bỏ lệnh cấm bán S-300 cho Tehran.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.