Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt ‘thợ săn đêm’ Mi-28NE

Trực thăng Mi-28NE. Ảnh: RIA Novosti
Trực thăng Mi-28NE. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Xí nghiệp Rostvertol thuộc Tập đoàn Máy bay trực thăng Nga đã bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt máy bay trực thăng Mi-28NE phiên bản mới.

Hãng RIA Novosti ngày 16/3 dẫn đại diện xí nghiệp Rostvertol cho biết, phiên bản mới nhất của dòng trực thăng Mi-28 có hệ thống điều khiển kép, cho phép phi công có thể điều khiển máy bay từ buồng phi công cũng như từ cabin của thợ máy.

Mi-28NE không chỉ được áp dụng các công nghệ giúp máy bay bay nhanh hơn, có khả năng bay suốt ngày đêm mà còn vượt trội về hỏa lực so với các dòng Mi-28 trước.

Vũ khí trang bị cho dòng trực thăng được mệnh danh là “thợ săn đêm” còn bao gồm vũ khí tên lửa không điều khiển và điều khiển; thiết bị phóng cơ động; súng máy 30mm.

Mi-28NE được cho là có khả năng sống sót cao bởi các vật liệu tiên tiến.

Đáng chú ý, trực thăng Mi-28NE có tính năng hiển thị tối thiểu khiến các phương tiện tên lửa phòng không trên mặt đất khó phát hiện.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.