Nga bất ngờ đưa siêu tàu đổ bộ Yamal tới Syria

Tàu đổ bộ lớn Yamal. Ảnh: RIA Novosti
Tàu đổ bộ lớn Yamal. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal đã bất ngờ rời căn cứ của Hạm đội Biển Đen để tiến đến Địa Trung Hải tiếp viện cho lực lượng hàng không Nga đang đồn trú tại Syria.

Hãng RIA Novosti chiều ngày 24/11 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen đang trên đường tới Địa Trung Hải để vận chuyển hàng hoá thiết yếu cho lực lượng không quân Nga ở Syria.

Theo nguồn tin, tàu đổ bộ Yamal không tham gia vào chiến dịch quân sự chống lại “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria, mà chỉ vận chuyển trang thiết bị, hàng hóa cho lực lượng không quân đang thực thi nhiệm vụ không kích IS.

Tàu đổ bộ Yamal được đưa vào sử dụng từ năm 1988, dùng cho các hoạt động đổ bộ và vận chuyển quân nhân và hàng hóa. Tàu này có thể chứa được 250 binh sĩ và 10 xe tăng.

Lực lượng hải quân Nga trên vùng biển Địa Trung Hải đang thực hiện theo chế độ luân phiên giữa các chiến hạm của Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Baltic và Hạm đội Biển Đen.

Các chiến hạm Nga kiểm soát vùng biển Địa Trung Hải thường đồn trú tại căn cứ hải quân Tartus của Syria.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG