Nga bất ngờ tăng cường lực lượng ở phía Nam liên bang

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục tăng cường quân đội ở Quân khu phía Nam do tình hình Đông Nam Ukraine và mối đe dọa khủng bố quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Liên bang Nga ngày 25/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho rằng: “Ở hướng chiến lược phía Tây Nam Liên bang Nga, tình hình quân sự-chính trị vẫn chưa ổn định”.

“Các tác động tiêu cực vẫn đang diễn biến khó lường. Đó là tình hình Đông – Nam Ukraine; hoạt động của các tổ chức và nhóm khủng bố quốc tế ở Bắc Kavkaz”, tướng Shoigu cho biết.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, để đối phó với những diễn biến này “Nga cần thiết tiếp tục công việc: nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng quân khu, tuyển dụng quân nhân ký hợp đồng, trang bị cho quân đội các vũ khí và thiết bị quân sự mới, cũng như phát triển cơ sở hạ tầng quân sự”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.