Nga bí mật thành lập đơn vị robot chiến đấu?

Một xe chiến đấu robot của Nga
Một xe chiến đấu robot của Nga
TPO - Đơn vị robot chiến đấu bao gồm các xe chiến đấu không người lái, dự kiến lần đầu xuất hiện trước công chúng tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng 9/5/1945 – 9/5/2015.

Theo trang tin quân sự Vpk, hôm 19/12 vừa qua, trong chuyến thăm tới Trung tâm quốc gia chỉ huy quốc phòng ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được xem các mẫu xe chiến đấu robot không người lái trước đó chưa từng được tiết lộ.

Hồi tháng 11, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thử nghiệm kỹ thuật robot chiến đấu và thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Sergey Khripunov cho biết, xe chiến đấu robot có kích thước nhỏ hơn các mẫu xe thiết giáp thông thường.

“Các robot chiến đấu sẽ tham gia cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít, ngày 9/5/2015”, Đại tá Khripunov cho biết, đồng thời khẳng định giới chức Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố ưu tiên phát triển kỹ thuật robot quân sự tại Hội nghị khoa học ứng dụng toàn Nga lần thứ hai khai mạc tại Học viện Không quân mang tên Zhukovsky và Gagarin.

Một trong những vấn đề then chốt trong ứng dụng robot chiến đấu, theo ông Khripunov, là vấn đề đạo đức-pháp lý.

“Các robot có thể giết người không? Sau đó, ta đâu có hỏi han gì được từ chúng... Trong các văn bản hiện có không có câu trả lời cho câu hỏi này”, Đại tá Sergey Khripunov.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.