Nga bổ sung tàu tên lửa cho Hạm đội Biển Đen

Nga bổ sung tàu tên lửa cho Hạm đội Biển Đen
TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa ký hợp đồng với Xưởng tàu Gorky tại Tatarstan đóng bổ sung 3 tàu tuần tra cao tốc mang tên lửa thuộc Dự án 21631 (lớp Buyan-M), nâng tổng số tàu cùng loại đặt cho Hải quân Nga lên 12 chiếc.

Dự kiến, 3 tàu tuần tra lớp Buyan-M mới sẽ biên chế Hạm đội Biển Đen.

Trước đó, hồi cuối tháng 2/2014, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov tuyên bố, trong khuôn khổ Chương trình mua sắm vũ khí quốc gia, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 9 chiến hạm lớp Buyan.

Theo đó, năm 2014, Hải quân Nga sẽ nhận chiếc tàu lớp Buyan tiếp theo, mang tên Velyki Ustyug và trong năm 2015 là chiếc Jelyoni Dol.

Hiện tại, Hải quân Nga sở hữu 2 tàu lớp Buyan-M là Svijazhsk Grad và Glich, thuộc biên chế Hạm đội Biển Caspian.

Việc bổ sung 3 tàu tuần tra tra lớp Buyan-M cho Hạm đội Biển Đen diễn ra trong bối cảnh tình hình địa-chính trị nước Nga thay đổi đáng kể sau khi Cộng hòa Crimea (nơi đặt Hạm đội Biển Đen của Nga) tách ra khỏi Ukraine và gia nhập Liên bang Nga.

Trước đó, một báo cáo chính thức của Hải quân cho biết, năm 2016, Nga có kế hoạch bổ sung 4 tàu khu trục lớn thuộc Dự án 11.356 cho Hạm đội Biển Đen, bao gồm: Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Makarov, Đô đốc Butakov, Đô đốc Istomin. Ngoài ra, hạm đội này còn tiếp nhận thêm các tàu khu trục nhỏ thuộc Dự án 22.350 là: Đô đốc Gorshkov và Đô đốc Kasatonov.

Tàu tuần tra tên lửa thuộc Dự án 21631 có lượng choán nước đạt 949 tấn; khả năng đạt tốc độ tối đa tới 25 hải lý/giờ và tầm hoạt đông khoảng 2.500km.

Tàu trang bị pháo A-190 100mm, tổ hợp tên lửa diệt hạm Klub, tổ hợp pháo phòng thủ tầm ngắn AK-630M Duet 30mm. Ngoài ra, lớp tàu còn được trang bị các cụm hỏa lực hạng nhẹ: súng máy 14,5mm và 12,7mm.

Tàu tuần tra Buyan-M được trang bị công nghệ tàng hình; công nghệ đóng mô-đun kiểu mới để giảm thời gian đóng mới và nâng cấp.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.