Nga cảnh báo đanh thép về kế hoạch tấn công của Mỹ

Ten lửa đạn đạo Iskander của Nga
Ten lửa đạn đạo Iskander của Nga
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra cảnh báo được giới quan sát coi là cứng rắn đáp lại thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ về một kế hoạch tấn công khu tự trị  Kaliningrad của Nga ở cực Tây, giáp với Ba Lan và Litva.

Theo Militarywatch, Tư lệnh Không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, tướng Jeffrey Lee Harrigian, nói về một vụ tấn công tiềm tàng như sau: “Nếu chúng ta phải tới đó để tiêu diệt, ví dụ hệ thống phòng không tích hợp ở Kaliningrad, chắc chắn là chúng ta có kế hoạch cho chuyện đó.

Chúng ta huấn luyện để làm việc đó. Chúng tôi luôn nghĩ về kế hoạch đó và… nếu có kết quả, chúng ta sẽ sẵn sàng  thi hành”, tướng Harrigian đề cập “một năng lực hiệu quả, đúng lúc và đa nền tảng mà chúng tôi sẽ mang ra để đảm bảo chúng tôi có thể tiếp cận những gì mình muốn trong môi trường đó”, ý nói tiếp cận được vùng Kaliningrad tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của nước Nga, bằng việc vô hiệu hóa các máy bay chiến đấu và lực lượng phòng không Nga tại đây để mở đường cho bộ binh, do đó đây là cơ hội để NATO có thể tiến chiếm và khống chế khu vực này.

Theo một viên tướng NATO khác, một cuộc tấn công như thế sẽ sử dụng đến chiến thuật kết hợp không quân, lục quân, hải quân, không gian mạng và tác chiến điện tử, cho dù ông này không nói cụ thể các loại vũ khí nào có thể được sử dụng.

Nga cảnh báo đanh thép về kế hoạch tấn công của Mỹ ảnh 1 Kaliningrad gần Berlin hơn Moscow

Tuyên bố của phía Mỹ về một kế hoạch tấn công trong mắt người Nga là một hành động gây hấn cấp độ cao, đặc biệt trong bối cảnh đang có những căn thẳng xung quanh khu tự trị Kaliningrad bao gồm các đợt tập trận tấn công có sự tham gia của các máy bay ném bom B-52H mang tên lửa hành trình.

Nga đã bố phòng dày đặc tại vùng Kaliningrad với hơn 50 xe phóng tên lửa. Năm 2018, một tiểu đoàn tăng mới được thành lập trong khi lực lượng mặt đất tại đây đã rất hùng hậu, với các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Chưa kể chúng còn được hỗ trợ bởi các máy bay ném bom và tiêm kích đánh chặn hạng nặng Tu-160 với tên lửa không đối đất Kh-101 và MiG-31 với tên lửa Kh-47M2.

Nga cảnh báo đanh thép về kế hoạch tấn công của Mỹ ảnh 2  

“Sự nhẹ dạ của tướng Jeffrey Lee Harrigian, Tư lệnh Không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, và niềm tin ngây thơ trong “kế hoạch” khống chế và chiếm giữ Kaliningrad, nên là mối quan tâm chính trong các báo cáo của ông ta”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố và nói Nga dư sức bảo vệ vùng Kaliningrad.

Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung với Nga, việc Moscow triển khai các tên lửa đạn đạo có tầm bắn lớn hơn tới Kaliningrad bên bờ biển Baltic trở nên hợp pháp và hoàn toàn có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.