Nga cảnh báo Mỹ: 'Không nên bố trí vũ khí trên không gian'

Ảnh: Lầu Năm góc
Ảnh: Lầu Năm góc
TPO - Vụ trưởng Vụ Kiểm soát vũ khí và Hạn chế vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Vladimir Ermakov hôm 25/9 cảnh báo Mỹ không nên đưa vũ khí vào không gian.

Phát biểu trong cuộc họp báo do Hãng thông tấn quốc tế Russia Today (Nước Nga Ngày nay), ông Vladimir Ermakov cho biết: “Trong học thuyết quân sự của Mỹ quy định rất rõ ràng rằng, nước này sẽ huy động toàn bộ lực lượng có thể huy động được để giành quyền chủ đạo trong không gian. Điều này nhằm mục đích gì, không nói mọi người cũng thấy rất rõ. Trong trường hợp tất yếu, Mỹ sẽ bố trí vũ khí tấn công và các thiết có thể hủy diệt bất cứ quốc gia khác mà Mỹ không thích.”

Ông Vladimir Ermakov cũng cho biết, xét từ góc độ pháp luật, Mỹ có quyền làm như vậy, bởi vì luật pháp quốc tế chỉ cấm việc bố trí vũ khí mang tính sát thương hàng loạt.

Hiện nay, có nhiều quốc gia có năng lực bố trí vũ khí thông thường trong không gian. Tuy nhiên, ông Vladimir Ermakov nhấn mạnh, Nga sẽ không là quốc gia đầu tiên trong việc bố trí vũ khí trong không gian.

Trước đó vào tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi phát triển lực lượng quân sự của Mỹ trong không gian, với lý do là “đối thủ của Mỹ đã bắt đầu quân sự hóa không gian”.

“Tôi đang chỉ đạo Bộ Quốc Phòng và Lầu Năm Góc bắt đầu ngay lập tức việc thiết lập một lực lượng không gian làm nhánh thứ sáu của các lực lượng vũ trang", ông Trump nói: “Chúng ta có Không quân và chúng ta sẽ có Lực lượng Không gian-tách biệt nhưng bình đẳng với Không quân”.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích quân sự bao gồm cả những cựu quan chức Lầu Năm Góc tỏ ra hoài nghi về tính hợp lý trong quyết định của Tổng thống Trump. Bởi vì, trong thời gian dài Mỹ đã vận hành hoạt động của Lực lượng không gian như là một phần của lực lượng Không quân và Bộ tư lệnh chiến lược.

Do đó, kế hoạch thành lập Lực lượng không gian của Tổng thống Trump và đưa vũ khí vào không gian sẽ không hiệu quả và gây lãng phí tài nguyên cho Mỹ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.