Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai tiêm kích F-22 ở châu Âu

Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai tiêm kích F-22 ở châu Âu
TPO - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, Moscow sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng một khi Washington triển khai chiến đấu cơ thế hệ năm F-22 ở châu Âu.

Hãng RIA Novosti chiều ngày 16/6 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, ông Anatoly Antonov, khẳng định: Nga sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng trước kế hoạch tăng quân số và khí tài của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu và vùng Baltic.

Liên quan tới các báo cáo cho thấy Mỹ đang xem xét khả năng triển khai chiến đấu cơ thế hệ năm F-22 ở châu Âu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anatoly Antonov nhấn mạnh: “Nga sẽ có các biện pháp tương ứng. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta phải chờ đợi xem kế hoạch của Mỹ triển khai thế nào, và đe dọa đến an ninh nước Nga ra sao”.

Trước đó, vào sáng nay 16/6, Bộ trưởng Không quân Mỹ, bà Deborah Lee James cho biết, Mỹ dự định tăng cường sự hiện diện của lực lượng không quân nước này ở châu Âu nhằm “đối phó với những mối đe dọa từ Nga”.

Theo Bộ trưởng Không quân Mỹ, Washington cũng đang xem xét khả năng triển khai ở châu Âu các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 Raptor. 

Người đứng đầu lực lượng không quân Mỹ cho biết sẽ trao đổi với các đồng minh của Mỹ ở châu Âu kế hoạch trên.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG