Nga chế tạo vũ khí hủy diệt cả bầy khí cụ bay không người lái

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Các chuyên gia của Liên hiệp chế tạo dụng cụ, thành viên của Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga ROSTEC, đã tạo ra một loại vũ khí có thể huỷ diệt cả bầy khí cụ bay không người lái mini.

Hãng Sputnik ngày 30/10 dẫn nguồn tin từ Liên hiệp chế tạo dụng cụ Nga, cho biết: “Vũ khí đó không gây thiệt hại vật chất cho những chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ, cũng không gây nhiễu, mà bảo đảm vô hiệu hoá hệ thống điện tử phát thanh trên máy bay, biến nó thành mảnh sắt và nhựa vô dụng”.

Theo nguồn tin, các phương tiện truyền thống, bao gồm vũ khí cầm tay, hệ thống phòng không và các tổ hợp thông thường của chiến tranh điện tử… đều bất lực nếu gặp cả bầy khí cụ bay không người lái này.

“Hệ thống của chúng tôi chỉ đơn giản là không cho phép robot bay đến đích”, đại diện Liên hiệp chế tạo dụng cụ thuộc Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga ROSTEC nói.

Trước đó có thông báo rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã thử nghiệm khí cụ bay không người lái Perdix, được in ra trên máy in 3D.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.