Nga cho phép thuê lính nước ngoài

Hàng ngàn binh lính Nga đang đóng quân ngoài biên giới của Nga. Ảnh: BBC.
Hàng ngàn binh lính Nga đang đóng quân ngoài biên giới của Nga. Ảnh: BBC.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh chính thức cho phép binh sỹ nước ngoài được phục vụ trong quân đội Nga thời hạn tối thiểu 5 năm, nhằm củng cố lực lượng, nhưng bác bỏ động thái này liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine.

Điều kiện đặt ra là binh sĩ nước ngoài phải nói được tiếng Nga. Luật mới sẽ giúp hợp pháp hóa thực trạng sử dụng quân đội đang diễn ra nhiều năm ở những khu vực quân đội Nga triển khai dọc biên giới nước này. 

Nó tạo điều kiện thuận lợi để quân đội nước Nga tuyển mộ dân địa phương tại các khu vực Trung Á, Cáp-ca-dơ, vùng lãnh thổ Transiester và Moldova.

Nga khẳng định, sắc lệnh là một phần trong chiến lược chuyên môn hóa lực lượng vũ trang, nhưng không có ý nghĩa ngoại giao giữa Nga với các nước thuộc cộng hòa Liên Xô cũ.

Trong khi đó chính phủ Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga đã gửi vũ khí hạng nặng và quân đội tinh nhuệ giúp phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG