Nga chuẩn bị bay thử nghiệm chiến đấu cơ Mig-35

Tiêm kích MiG-35. Nguồn: Zhukgsn.ru.
Tiêm kích MiG-35. Nguồn: Zhukgsn.ru.
Tiêm kích hạng nhẹ Mig-35 của Nga hiện đã hoàn thiện và sẽ bắt đầu bay thử nghiệm vào cuối tháng 1/2017

“Lực lượng không quân Nga đặt nhiều kỳ vọng vào máy bay tiêm kích hạng nhẹ Mig-35. Hiện nó đã hoàn thiện và sẽ bắt đầu bay thử nghiệm vào cuối tháng 1/2017”, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố trong chuyến thăm Nhà máy Ngọn đuốc (Torch), một công ty thuộc Tập đoàn vũ khí Almaz Antey.

Mig-35 là phiên bản nâng cấp thế hệ thứ 5 của dòng tiêm kích đa năng Mig. Nó được trang bị hệ thống điện tử và vũ khí vượt trội so với các mẫu tiêm kích trước đó, bao gồm radar mảng pha điện tử chủ động (AESA), hệ thống chỉ thị mục tiêu quang học OLS-35... Các hệ thống này giúp Mig-35 hạn chế sự phụ thuộc vào lực lượng dẫn đường mặt đất như các dòng Mig trước đó.

Phiên bản Mig-35 (1 chỗ ngồi) và Mig-35D (2 chỗ ngồi, dùng huấn luyện) là loại tiêm kích đa năng thế hệ 4++, có 2 động cơ, tương tự phiên bản Su-35S của Sukhoi.

Mig-35 có chiều dài 17,3m; sải cánh 12m; trọng lượng cất cánh tối đa đạt 29,7 tấn. Mig-35 có thể đạt tốc độ tối đa 2,25 Mach (tương đương với 2.400km/giờ), tầm bay 2.000km, bán kính chiến đấu 1.000km, trần bay 17.500km.

Các loại vũ khí của Mig-35 gồm tên lửa không đối không (R-73), không đối đất (Kh-31, Kh-29), tên lửa diệt hạm, bom thường hoặc bom có điều khiển (loại 500kg). Ngoài ra, Mig-35 được trang bị một khẩu pháo GSh-30-1 cỡ nòng 30mm, 9 giá treo với tổng khối lượng vũ khí mang theo là 7 tấn. Mig-35 còn có thể tiếp nhiên liệu trên không và thậm chí bản thân chúng cũng có thể dùng làm máy bay tiếp nhiên liệu cho các máy bay khác.

Đây là tiêm kích đầu tiên của Nga được trang bị hệ thống radar Zhuk-AE (được chế tạo bởi Tập đoàn Phazotron). Điều đó cho phép Mig-35 có thể phát hiện máy bay đối phương từ khoảng cách 200km và tàu chiến cách nó 300km, bám bắt 30 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. Ngoài ra, hệ thống cảm biến hồng ngoại và đo xa laser OLS-35 giúp Mig-35 định vị đối phương từ khoảng cách 90km mà không bị phát hiện. Thậm chí, máy bay này có thể cải tạo thành máy bay trinh sát và cảnh báo sớm.

Dự kiến, Mig-35 sẽ được bàn giao cho lực lượng không quân Nga vào cuối năm nay và được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2018.

Theo Theo Quân đội Nhân dân
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...