Nga chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm thứ 5 cho Hải quân Việt Nam

Tàu ngầm Kilo đang được chuẩn bị hạ thủy ở xưởng đóng tàu Admiralty. Ảnh: Reuters.
Tàu ngầm Kilo đang được chuẩn bị hạ thủy ở xưởng đóng tàu Admiralty. Ảnh: Reuters.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, hãng Interfax-AVN dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu của Nga cho biết, chiếc tàu ngầm thứ 5 thuộc đề án 636 dành cho Hải quân Việt Nam với tên gọi "Khánh Hòa" sẽ được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Admiralty, Saint-Peterburg vào ngày 28/12.

Nguồn tin cho biết "hiện xí nghiệp đang hoàn tất khâu chuẩn bị các nghi lễ hạ thủy con tàu, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật (28/12)."

Hợp đồng cung cấp cho Việt Nam 6 tàu ngầm diesel-điện mẫu đề án 636 được ký kết năm 2009 trong chuyến thăm Moskva của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. 

Ngoài việc đóng các tàu ngầm, hợp đồng còn dự trù khâu đào tạo cho thủy thủ đoàn Việt Nam, cũng như cung cấp các trang thiết bị và phụ tùng kỹ thuật cần thiết.

Các tàu ngầm loại này có tiềm năng hiện đại hóa tốt, cho phép tích hợp những vũ khí mới, mà cụ thể là tổ hợp tên lửa chống tàu Club, mở rộng rõ rệt phạm vi hủy diệt mục tiêu. Do đặc tính tiếng ồn cực thấp, những con tàu này được Phương Tây mệnh danh là "hố đen".

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.