Nga cử khu trục hạm thực hiện nhiệm vụ tại Thái Bình Dương

Nga cử khu trục hạm thực hiện nhiệm vụ tại Thái Bình Dương
TPO - Đội tàu chiến đấu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ rời căn cứ tại TP. Vladivostok vào ngày mai để thực hiện các nhiệm vụ trên vùng biển châu Á-Thái Bình Dương.
Khu trục hạm Amiral Vinogradov
Khu trục hạm Amiral Vinogradov .

Hôm nay, trang tin quân sự Flot.com của Nga thông tin: Vào ngày 19/10, đội tàu chiến đấu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga dưới sự chỉ huy của Đại tá hải quân Andrei Kuznhesov, sẽ rời căn cứ tại TP.Vladivostok để thực hiện các nhiệm vụ trên vùng biển châu Á-Thái Bình Dương.

Đội tàu này gồm: Khu trục hạm Admiral Vinogradov, tàu chở dầu tầm trung Irkut và tàu kéo Kalar.

Được biết, hải trình của đội tàu sẽ kéo dài khoảng 2 tháng và ghé thăm các cảng của Myanmar và Hàn Quốc.

Tại cảng Pusan của Hàn Quốc, các thủy thủ Nga sẽ thăm chính thức và tham gia vào Triển lãm vũ khí, kỹ thuật hải quân “KORMARINE-2013”.

Hiện hai đội tàu khác của Hạm đội Thái Bình Dương cũng đang thực hiện nhiệm vụ tại Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải.

Đội tàu xuất phát vào ngày mai, đã nhiều lần tham gia vào các hành trình xa. Ví dụ, khu trục hạm Amiral Vinogradov đã 2 lần thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ hải vận dân sự tại Vịnh Aden, tham gia vào các cuộc tập trận “Tương hỗ trên biển” giữa Nga - Trung năm 2012 và 2013, cũng như thực hiện nhiệm vụ khác trên biển Bering vào mùa hè vừa năm nay.

Quế Sơn
Theo Flot.com

Theo Dịch
MỚI - NÓNG