Nga củng cố an ninh biên giới trước thời điểm Mỹ điều quân đến Ba Lan

Binh lính Nga. Ảnh: Getty
Binh lính Nga. Ảnh: Getty
TPO - Ngày 17/6, Phó chủ tịch ủy ban đối ngoại của thượng viện Nga Vladimir Dzhabarov cho biết Nga sẽ tăng cường quân đội tại biên giới phía tây của đất nước như một phản ứng trước kế hoạch của Mỹ gửi thêm quân tới Ba Lan.

Nga sẽ tăng cường quân đội tại biên giới phía tây của đất nước, Vladimir Dzhabarov, phó chủ tịch ủy ban đối ngoại của thượng viện Nga, tuyên bố. Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ trả đũa nếu phải đối mặt với một cuộc tấn công từ lãnh thổ Ba Lan.

"Ba Lan dường như không hiểu điều này. Có lẽ, Ba Lan muốn trở thành căn cứ quân sự của ai đó ... Việc triển khai quân đội Mỹ sẽ không đóng góp gì cho an ninh Ba Lan", Dzhabarov tiếp tục nói.

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak tuyên bố Warsaw sẽ cung cấp cho Mỹ 6 địa điểm, chủ yếu ở biên giới phía đông của đất nước, đóng quân bổ sung. Theo Bộ trưởng, các địa điểm sẽ được xác định theo các thỏa thuận song phương.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã đồng ý rằng Mỹ sẽ thành lập phi đội trinh sát của máy bay không người lái MQ-9 Reaper ở Ba Lan và đặt thêm 1.000 lính Mỹ vào nước này với chi phí của Warsaw.

Việc triển khai sẽ bổ sung vào 4.500 quân nhân Mỹ hiện đang triển khai ở Ba Lan. Đổi lại, Warsaw bày tỏ cam kết chuẩn bị bằng chi phí của mình tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng số lượng lớn quân đội, các thiết bị quân sự của Mỹ và xây dựng một sân bay quân sự.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.