Nga để ngỏ việc triển khai tên lửa ở châu Á đối phó sự sụp đổ của INF

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga để ngỏ khả năng triển khai tên lửa ở châu Á và một số khu vực khác nhằm đối phó với việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Trước đó, ngày 2/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước INF. Cùng ngày, Nga cũng thông báo “Hiệp ước INF đã chấm dứt”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định, Mỹ đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga, trong khi chính quốc gia này mới là bên tự ý phá bỏ Hiệp ước INF.

Moscow nhấn mạnh, Nga không thể xem xét loại bỏ tên lửa 9M729 để cứu INF vì tên lửa này nằm ngoài Hiệp ước.

Hiệp ước INF là một thỏa thuận giữa Liên Xô và Mỹ được ký bởi Mikhail Gorbachev và Ronald Reagan vào ngày 8 tháng 12 năm 1987 trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Liên Xô ở Washington. Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 1988.

Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 24, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã lên tiếng chỉ trích Mỹ về việc rút khỏi Hiệp ước INF.

Theo đại tướng Shoigu, tám tháng trước khi thông qua quyết định này, Mỹ đã tăng cường ngân sách cho việc phát triển tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng lưu ý rằng, Nga sẽ không triển khai các tên lửa vi phạm Hiệp ước INF nếu Mỹ tuân thủ INF.

Để ngỏ khả năng triển khai tên lửa ở châu Á và một số khu vực khác nhằm đối phó với việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF, tuy nhiên người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Moscow luôn sẵn sàng đối thoại với Washington nhằm tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân và tên lửa.

Theo Theo Gazeta
MỚI - NÓNG