Nga điều tàu tên lửa theo dõi khu trục hạm Mỹ trên Biển Đen

Tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường, Vyshny Volochek. Ảnh: Sputnik
Tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường, Vyshny Volochek. Ảnh: Sputnik
TPO - Nga đã điều động tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường, Vyshny Volochek, theo dõi tàu khu trục Mỹ, USS Ross, sau khi con tàu này tiến vào khu vực Tây Nam Biển Đen.

“Lực lượng Hạm đội Biển Đen đã được chỉ định theo dõi khu trục hạm hải quân Mỹ, USS Ross, sau khi con tàu này tiến vào khu vực phía Tây Nam của Biển Đen hôm 15/12”, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Theo đó, con tàu được Hạm đội Biển Đen điều động theo dõi khu trục hạm Mỹ là tàu hộ tống tên lửa dẫn đường, Vyshny Volochek.

Trước đó, hồi tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga cho biết 3 tàu của Hạm đội Biển Đen đã hộ tống khu trục hạm Porter của Hải quân Mỹ khi con tàu này tiến vào vùng phía Nam của Biển Đen.

Theo trung tâm, hoạt động hộ tống được thực hiện bởi tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Essen cùng các tàu tên lửa cỡ nhỏ Vyshny Volochek và Orekhovo-Zuyevo.

Vyshniy Volochek là con tàu thứ sáu thuộc lớp Buyan-M, có khả năng mang tên lửa hành trình Kalibr.

Tàu tên lửa Vyshniy Volochek được hạ thủy vào ngày 22/8/2016.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.