Nga đóng siêu tàu đổ bộ Peter Morgunov

Nga đóng siêu tàu đổ bộ Peter Morgunov
TPO - Nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad (Nga) bắt đầu xây dựng siêu tàu đổ bộ mang tên Peter Morgunov cho Hải quân Nga. Đây là con tàu thứ hai của dự án 11711.  

Hãng thông tấn TASS hôm nay đưa tin, nhà máy đóng tàu Yantar đã tiến hành đóng tàu đổ bộ Peter Morgunov theo hợp đồng ký với Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 9.

Theo hợp đồng, còn tàu này sẽ được hoàn thành để biên chế vào Hải quân Nga vào năm 2018.

Tàu đổ bộ Peter Morgunov là con tàu thứ hai thuộc dự án 11711. Con tàu đầu tiên của dự án này mang tên Ivan Gren, dự kiến ​​sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2015.

Hiện tại Ivan Gren đang trong quá trình hoàn thiện và tiến hành các bài kiểm tra. Đây là một con tàu có "số phận" khá long đong. Nó được khởi công từ năm 2004 nhưng nhiều lần bị trì hoãn do những thay đổi về thiết kế, cũng như kinh phí.

Nga đóng siêu tàu đổ bộ Peter Morgunov ảnh 1

Tàu đổ bộ Ivan Gren

Các tàu đổ bộ thuộc dự án 11711 có tổng chiều dài 120 m, chiều rộng tối đa 16,5 m. Tàu được trang bị động cơ điện diesel có công suất lên tới 4.000 mã lực. Động cơ mạnh mẽ giúp tàu có thể đạt vận tốc lên đến 18 hải lý/ giờ và phạm vi hoạt động 3.500 hải lý.

Vũ khí của tàu thuộc dự án 11711 sẽ gồm pháo hạm cao tốc AK-176 cỡ nòng 76 mm và hệ thống tên lửa phòng không A-215. Tàu có thể mang theo một trực thăng Ka-29, chở theo 300 binh lính với đầy đủ vũ khí cá nhân, và 13 xe tăng lớn và 36 xe bọc thép.

MỚI - NÓNG