Nga đưa 45.000 lính và nhiều vũ khí đến biên giới Ukraine?

Nga đưa 45.000 lính và nhiều vũ khí đến biên giới Ukraine?
TPO - Ukraine vừa cáo buộc Nga tăng hiện diện quân sự đáng kể trên biên giới Nga-Ukraine với tổng cộng 45.000 binh sĩ, 160 xe tăng, 150 hỏa lực phóng giàn Grad, 192 máy bay chiến đấu và 137 trực thăng tấn công.

Hãng tin Unian của Ukraine chiều ngày 11/8 dẫn lời Phát ngôn viên quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko tại một cuộc họp báo diễn ra ở Thủ đô Kiev cho biết: “Nga tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự trên biên giới với Ukraine”,  ông Andriy Lysenko nói.

“Tính đến 11h00 ngày hôm nay (ngày 11/8), tại khu vực biên giới với Ukraine có khoảng 45.000 binh sĩ thuộc nhiều lực lượng vũ trang của quân đội Liên bang Nga”, ông Lysenko cho biết.

“Trong số các thiết bị quân sự của Nga có khoảng 160 xe tăng, 1.360 xe bọc thép, 390 hệ thống pháo binh, 150 hỏa lực phóng giàn Grad, 192 máy bay chiến đấu và 137 máy bay trực thăng tấn công”, phát ngôn viên quân đội Ukraine thông báo.

Trước đó, báo cáo của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine hôm 6/8 cho biết, Nga tập trung khoảng 20.000 binh sĩ ở biên giới với Ukraine.

Cùng ngày, Unian dẫn nguồn Reuters cho biết, Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Anders Fogh Rasmussen ngày 11/8 cũng đưa ra nhận định “nhiều khả năng” Nga có thể can thiệp quân sự vào miền Đông Ukraine, trong khi khối quân sự này không nhận thấy dấu hiệu về việc Moscow đang rút lực lượng khỏi khu vực gần biên giới Ukraine.

Theo Theo Unian/Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.