Nga đưa 'rồng lửa' S400, S300 vào tập trận ở Kavkaz

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. Ảnh: AP/TTXVN.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. Ảnh: AP/TTXVN.
Nga sẽ sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và S-300 trong cuộc tập trận "Caucasus-2016" tại khu vực Astrakhan, Caucasus (Kavkaz) miền Nam nước Nga.

Ngày 6/9, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh 2 hệ thống tên lửa tầm xa này cùng với hệ thống Pantsir-S1 sẽ tấn công các mục tiêu được giả định trong toàn bộ các cuộc tấn công trên không ở tất cả các độ cao và tốc độ. Pantsir-S1 là một hệ thống vũ khí hỗn hợp gồm pháo phòng không và tên lửa đất đối không từ tầm ngắn tới tầm trung.

Tham gia cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 5-10/9 có khoảng 12.500 quân nhân.

Theo Theo Báo Tin Tức
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.