Nga đưa trực thăng tới Baltic, NATO lo ngay ngáy

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator của không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti
Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator của không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Một lữ đoàn máy bay trực thăng chiến đấu của Nga ngày 30/4 đã có mặt ở phía Tây Bắc của nước Nga, gần biên giới với các nước Baltic là Estonia và Latvia, những quốc gia thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời đại tá Đại tá Oleg Kochetkov, phát ngôn viên Quân khu miền Tây, cho biết: “Máy bay trực thăng của lữ đoàn không quân thuộc Quân khu miền Tây, trụ sở tại khu vực Pskov, đã bắt đầu các chuyến bay huấn luyện thường xuyên trên bầu trời phía Tây Bắc nước Nga”.

Đại tá Oleg Kochetkov tuyên bố, hàng chục trực thăng tấn công, bao gồm: Mi-28N Night Hunter, Ka-52 Alligator, Mi-8MTV-5 và máy bay trực thăng vận tải chiến đấu Mi-26T sẽ tham gia các bài huấn luyện.

Lữ đoàn không quân 15 thành lập vào tháng 12/2013, đóng quân tại căn cứ không quân Ostrov và được trang những máy bay trực thăng tấn công hiện đại nhất của Nga. Lữ đoàn bao gồm ba phi đội máy bay trực thăng.

Sự xuất hiện của lữ đoàn 15 sát biên giới NATO thời điểm đó đã khiến các nước Baltic thuộc Liên Xô cũ, cũng như Đức, Ba Lan và Vương quốc Anh quan ngại.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen mới đây tuyên bố NATO sẽ tăng cường tuần tra trên không phận Đông Âu và gửi bổ sung tàu chiến đến các vùng biển Baltic và Địa Trung Hải nhằm đối phó với bạo lực leo thang tại Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, NATO đã cố gắng lợi dụng cuộc khủng hoảng Ukraine như một mối đe dọa tưởng tượng nhằm đoàn kết các thành viên của liên minh và thúc đẩy cô lập của Moscow.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.