Nga dùng siêu bom khoan phá boongke của IS

Nga dùng siêu bom khoan phá boongke của IS
TPO - Trong chiến dịch không kích mới nhất nhằm vào tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS), chiến đấu cơ của Nga đã sử dụng bom phá boongke BETAB-500 để đánh phá mục tiêu của tổ chức này ở Syria.

Theo hãng RIA Novosti, Lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã ném 2 quả bom phá boongke BETAB-500 vào mục tiêu IS trong các cuộc không kích vừa diễn ra ở Syria. 

Người phát ngôn Lực lượng Không quân vũ trụ Nga ở Syria, Đại tá Igor Klimov, cho biết: “Máy bay ném bom Su-24M đã ném 2 quả bom BETAB-500 nặng 500 kg vào hai mục tiêu của IS ở Syria”.

Theo người phát ngôn Lực lượng Không quân vũ trụ Nga, “Bom BETAB-500 được sử dụng để phá hủy một hầm ngầm kiên cố của IS trong thành phố”.

BETAB-500U có chiều dài 2,48 mét, đường kính 450mm, trọng lượng 510kg.

Bom BETAB-500 được cho là có khả năng xuyên được 1,2m bê tông cốt thép hoặc 3m đất đá.

Đây là lần đầu tiên kể từ thời điểm bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria hôm 30/9, Nga công khai việc sử dụng bom phá boongke BETAB-500 trong việc đánh phá các mục tiêu IS.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.