Nga hé lộ động cơ dành riêng cho máy bay không người lái

TPO - Mẫu động cơ SM-100 do Trung tâm nghiên cứu và sản xuất động cơ Turbine khí Salute của Nga sáng chế dành cho máy bay không người lái sẽ được thử nghiệm vào năm 2019.

Trao đổi bên lề diễn đàn "Quân sự - 2017" vừa diễn ra ở ngoại o Thủ đô Moscow, Liên bang Nga, đại diện Trung tâm nghiên cứu và sản xuất động cơ Turbine khí Salute cho biết, việc triển khai thiết kế mẫu động cơ mới nhất SM-100 dành cho các thiết bị bay không người lái của Nga bắt đầu từ năm 2016.

Ngoài các máy bay không người lái, mẫu động cơ này còn có thể trang bị cho dòng máy bay huấn luyện Yak-130 hiện đại.

 “Dự án SM-100 đã hoàn thành thiết kế sơ bộ và kỹ thuật. Hiện tại Trung tâm đang tiến hành sản xuất máy nén áp suất thấp và buồng đốt. Việc thử nghiệm tiến hành trong hai năm 2017 và 2018. Mẫu động cơ mới nhất sẽ được đưa vào thử nghiệm trong năm 2019", đại diện Trung tâm nghiên cứu và sản xuất động cơ Turbine khí Salute nói.

Một số hình ảnh từ diễn đàn quân sự “Quân sự-2017”:

Nga hé lộ động cơ dành riêng cho máy bay không người lái ảnh 1
Nga hé lộ động cơ dành riêng cho máy bay không người lái ảnh 2
Nga hé lộ động cơ dành riêng cho máy bay không người lái ảnh 3
Nga hé lộ động cơ dành riêng cho máy bay không người lái ảnh 4
Nga hé lộ động cơ dành riêng cho máy bay không người lái ảnh 5
Nga hé lộ động cơ dành riêng cho máy bay không người lái ảnh 6
Theo Theo Ria.ru
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.