Nga hé lộ 'siêu điệp viên' khắc chế vũ khí siêu thanh

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tư lệnh lực lượng Phòng không Lục quân Nga, Trung tướng Alexander Leonov tiết lộ Nga đang phát triển phương tiện quân sự nhằm bảo vệ an ninh trước các loại vũ khí siêu thanh tấn công.

Hãng RIA Novosti ngày 4/7 dẫn lời Tư lệnh lực lượng Phòng không Lục quân Nga, Trung tướng Alexander Leonov cho biết: “Trong tương lai, chúng ta sẽ phải đối mặt với các vũ khí tấn công siêu thanh, như đầu đạn hạt nhân, máy bay siêu thanh…

Xu hướng trên là rất rõ ràng, và chúng ta cần sớm phát triển các dòng phương tiện quân sự mới nhằm đối phó với những loại vũ khí tấn công này”.

Theo Tư lệnh lực lượng Phòng không Lục quân Nga, các mối đe dọa đối với an ninh Liên bang Nga hiện nay là những siêu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa tầm trung.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.