Nga hé lộ ưu tiên của quân đội trong tương lai gần

Ảnh: Milportal
Ảnh: Milportal
TPO - Việc phát triển cơ sở hạ tầng quân sự ở Bắc Cực và ở khu vực biên giới phía Tây nước Nga trở thành một ưu tiên đối với quân đội Nga trong tương lai gần.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố trong hội nghị quốc phòng diễn ra hôm 25/12 vừa qua.

“Phía trước có nhiều việc cần làm. Rất nhiều công việc. Tất cả các bạn từng nghe thấy bài phát biểu và việc Tổng Tư lệnh Vladimir Putin giao nhiệm vụ”, tướng Shoigu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, vào cuối năm sẽ đưa ra kết luận về việc thực hiện nhiệm vụ Tổng thống Nga giao phó liên quan tới các sắc lệnh từ năm 2012, cũng như các số liệu trong các cuộc họp hồi tháng 5 và tháng 11 ở Sochi diễn ra 10 năm trước.

“Có một nhiệm vụ quan trọng đã được giao, đó chính là khám phá các khu vực riêng lẻ. Ở đây tôi nói về Bắc Cực, tôi nói về phần đảo phía Đông của nước Nga, và liên quan tới việc củng cố biên giới phía Tây đất nước”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định.

Ông Shoigu cũng thông báo, trong hướng này đã tiến hành được nhiều công việc lớn liên quan tới triển khai các đơn vị tại đây. Hơn nữa, ông nhấn mạnh về hoạt động tích cực của Tư lệnh các quân khu, các nhà xây dựng, những người đảm nhiệm triển khai các sư đoàn.

Một ngày trước đó, Bộ trưởng Shoigu thông báo rằng, Bộ Quốc phòng thực tế đã hoàn thành xây dựng các cơ sở của mình tại Bắc Cực. Theo ông, trong toàn lịch sử khai phá khu vực này, chưa một quốc gia nào có thể xây dựng được số lượng các cơ sở lớn đến vậy.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.