Nga hợp tác sản xuất vũ khí với UAE

Yabhon United 40
Yabhon United 40
TPO - Nga dự định sẽ bắt tay vào sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự với Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo báo cáo của hãng thông tấn ITAR-TASS, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Công nghệ, Vũ khí Quân sự Quốc gia Nga - Igor Sevastyanov - cho biết, các bên đang đàm phán chi tiết về khả năng hợp tác. Các chi tiết khác của việc sản xuất chung  không được tiết lộ.

Cuối năm 2013, Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ thử nghiệm máy bay tấn công không người lái Yabhon United 40Block 5. Chế độ bay không người lái này được tạo ra bởi hệ thống ADCOM của Ả Rập. Theo Giám đốc công ty, Ali Al Dhaheri, Bộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch mua một lô hàng thử nghiệm các thiết bị này.

Yabhon United 40 đầu tiên được trưng bày ở UAE năm 2007. Chiều dài của máy là 11,3 m, sải cánh 17,53 mét và chiều cao 4,38 m.

Máy bay không người lái có thể bay với tốc độ lên đến 200 km/h và ở trên cao đến 100 giờ đồng hồ.

Yabhon United 40 được trang bị radar có khẩu độ tổng hợp và hệ thống cảnh báo va chạm với mặt đất. Độ cao giới hạn của máy bay là 7900 mét.

Trước đó, hãng Itar-tass cũng đưa tin, tập đoàn Sukhoi đang phát triển cho Bộ quốc phòng nước này loại máy bay tấn công không người lái nặng 20 tấn.

Phương tiện này sử dụng các công nghệ của máy bay chiến đấu tương lai T-50 (PAK-FA). Dự kiến, loại máy bay này sẽ ra đời vào năm 2018.

Trong giai đoạn 2015 - 2016, Nga sẽ chế tạo loại máy bay không người lái tấn công nặng 5 tấn, do hai công ty Sokol và Tranzas phát triển.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG