Nga kêu gọi ly khai miền Đông 'giải thoát' cho binh sĩ Ukraine

Nga kêu gọi ly khai miền Đông 'giải thoát' cho binh sĩ Ukraine
TPO - Lực lượng ly khai miền Đông sáng nay 29/8 ra thông báo ủng hộ kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc mở hành lang nhân đạo cho những binh sĩ Ukraine bị bao vây tại khu vực này.

Hãng RIA Novosti sáng 29/8 dẫn thông báo chính thức từ lực lượng ly khai miền Đông Ukraine cho biết: “Chúng tôi ủng hộ sáng kiến ​​của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tạo ra một hành lang nhân đạo cho các lực lượng vũ trang Ukraine rời khỏi vùng chiến sự một cách an toàn. Việc thiết lập sớm được thực thi, nhưng họ (binh sĩ Ukraine) phải đáp ứng điều kiện: đi qua hành lang nhân đạo mà không mang theo vũ khí”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi lực lượng ly khai ủng hộ Moscow mở hành lang nhân đạo cho những binh sĩ chính quyền Ukraine bị bao vây tại miền Đông rời chiến trường.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Putin nói: “Tôi kêu gọi lực lượng dân quân mở hành lang nhân đạo cho những quân nhân Ukraine bị bao vây nhằm tránh có thêm những nạn nhân một cách vô nghĩa, để họ rời khu vực giao tranh mà không bị ngăn trở, về với gia đình của họ... để điều trị y tế khẩn cấp cho những người bị thương sau chiến dịch quân sự”.

Người đứng đầu Liên bang Nga cũng nhấn mạnh rằng, Moscow đã sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân miền Đông Ukraine trong tương lai gần.

Theo Theo Lenta/RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.