Nga kêu gọi Mỹ ngừng ngay hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/4 cho biết, nước này muốn Mỹ lập tức dừng mọi hoạt động quân sự trên Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng và Seoul dường như đang trên lộ trình giải quyết những bất đồng theo con đường ngoại giao. 

Đề nghị này được Nga đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc hồi đầu tháng đã nối lại các cuộc tập trận chung thường niên sau một tháng trì hoãn.

Theo bộ trên, những cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn sẽ không giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Bộ này cho hay, các nhà ngoại giao Nga đang nỗ lực hợp tác với tất cả các bên liên quan để tổ chức đối thoại đa phương liên quan đến vấn đề Triều Tiên.

Bộ này cũng khẳng định lộ trình Nga - Trung về giải quyết cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên đã bắt đầu được thực hiện thành công.

Triều Tiên từ lâu đã coi các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn như hành động diễn tập xâm lược, cảnh báo rằng việc nối lại hoạt động này có thể gây nguy hiểm cho bầu không khí hòa hoãn sơ khai giữa Seoul và Bình Nhưỡng sau khi các vận động viên Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông ở Hàn Quốc hồi tháng 2 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.