Nga: Khó xảy ra chiến tranh hạt nhân Mỹ - Trung

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Trong trường hợp bị Mỹ tấn công hạt nhân, Trung Quốc sẽ ngay lập tức đáp trả và có khả năng gây thiệt hại lớn cho quốc gia bên bờ kia Đại Tây Dương.

Đó là nhận định của Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Nga, ông Igor Korotchenko.

“Đó không phải là mối đe dọa trực tiếp để tấn công Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra cho ông Scott Swift, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ là ‘Các anh có tuân lệnh không?’, và người lính chuyên nghiệp trả lời vô điều kiện ‘Có’. Mệnh lệnh của tổng tư lệnh cần được chấp hành, nhưng tôi nghi ngờ mệnh lệnh đó sẽ được Tổng thống Mỹ Donald Trump phát ra, ngay cả khi xem xét tất cả những mâu thuẫn tích lũy giữa Trung Quốc và Mỹ”, ông Korotchenko cho biết.

Trong khi đó, Tổng biên tập tạp chí Tổ quốc, ông Viktor Murakhovski cho rằng, trong trường hợp một cuộc chiến tranh hạt nhân, Trung Quốc có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho Mỹ, vì vậy xác suất trao đổi hạt nhân là rất khó xảy ra, bởi không có điều kiện tiên quyết cho một cuộc chiến tranh như vậy.

“Bất chấp sự cuồng loạn hiện nay trong lĩnh vực chính trị Mỹ, trong số các nhà lập pháp không có những kẻ tự sát. Xin nói thêm là liên quan đến Nga, tình hình cũng như vậy”, ông Murakhovski kết luận.

Hôm 26/7, Đô đốc Scott Swift, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố sẵn sàng tấn công hạt nhân Trung Quốc nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát lệnh.

Theo đó, tại hội nghị an ninh diễn ra ở một trường Đại học Australia sau tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Australia, khi một nhà khoa học hỏi Scott Swift, liệu ông sẽ thực hiện lệnh tấn công hạt nhân vào Trung Quốc trong tuần tới, nếu Tổng thống Mỹ ban hành lệnh hay không, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định: “Câu trả lời là có”.

Đô đốc Scott Swift khẳng định, mỗi người lính ở Mỹ luôn chấp hành mệnh lệnh của Tổng tư lệnh tối cao.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.