Nga khoe ‘rồng lửa’ S-400, S-300 trong cuộc tập trận Vostok-2018

TPO - Các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300, S-400 của Nga đã được đưa vào hoạt động ở chế độ chiến đấu để thực hành tấn công các mục tiêu trong cuộc tập trận Vostok-2018.
 Ngày thứ 2 của cuộc tập trận Vostok-2018. Nguồn: RT

Hãng tin RT hôm qua, 12/9, đăng tải đoạn video được công bố bởi Bộ Quốc phòng Nga cho thấy tên lửa đất-đối-không được đặt lên bệ phóng, trong khi các binh sĩ chăm chú theo dõi radar tại trung tâm chỉ huy.

Các bệ phóng sau đó được đưa vào trạng thái hoạt động, sẵn sàng bắn hạ tên lửa và máy bay địch.

Ngoài “rồng lửa” S-400, S-300, hệ thống phòng thủ Pantsir-S cũng xuất hiện tại địa điểm tập trận.

“Chúng tôi đã thực hành đẩy lùi một cuộc tấn công trên không giả định của đối phương. Đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc”, Trung tá Maksim Voronoy nhận định.

Hệ thống phòng không hiện đại được phô diễn trong cuộc tập trận. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga 

Trước đó, các đơn vị phòng không đã được triển khai đến vùng Viễn Đông Nga để tham gia cuộc tập trận Vostok-2018, bắt đầu từ ngày 11/9 và kéo dài đến ngày 17/9.

Vostok-2018 có sự tham gia của gần 300.000 quân nhân, 36.000 xe tăng - xe bọc thép, hơn 1.000 máy bay 80 tàu chiến - tàu hậu cần. Đây được coi là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Nga kể từ cuộc tập trận Zapad năm 1981.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG