Nga khoe uy lực tên lửa siêu thanh Dao găm trên Biển Đen

TPO - Tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dao găm) đã xuất hiện trong cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Nga trên Biển Đen cùng nhiều vũ khí khác, bao gồm cả tên lửa hành trình Kalibr.

Đoạn video ghi lại cảnh một máy bay chiến đấu MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal đã được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm qua, 10/1.

Vụ phóng tên lửa Kinzhal là một phần của cuộc tập trận hải quân quy mô lớn, diễn ra trên Biển Đen với sự tham gia của Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Biển Đen.

Loạt khí tài được huy động tham gia tập trậ gồm hơn 30 tàu chiến, 40 máy bay, tên lửa hành trình Kalibr, hệ thống tên lửa ven biển Utyos…

Nguồn: RT 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuất hiện trên tàu tuần dương tên lửa Marshal Ustinov để giám sát cuộc tập trận.

“Duy trì và nâng cấp lực lượng hải quân vẫn là một trong những mục tiêu quan trọng nhất, nếu không phải là ưu tiên hàng đầu của nước Nga”, ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga khẳng định Moscow sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo lực lượng hải quân có thể đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại và được trang bị nhiều vũ khí tinh vi.

Tên lửa Kinzhal được cho là có khả năng di chuyển nhanh hơn 10 lần so với tốc độ âm thanh. Điều này khiến Kinzhal trở nên rất khó - nếu không muốn nói là không thể - bị đánh chặn.

Kinzhal có tầm hoạt động tối thiểu 1.000 km. Khi được triển khai trên không, tầm bắn của tên lửa này có thể cao hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, Kinzhal mới chỉ được triển khai trên MiG-31K.

Dự kiến trong tương lai, Kinzhal sẽ được lắp đặt trên một số chiến cơ khác, như máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, hay máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ năm. Trong khi Su-57 chỉ có khả năng mang theo một tên lửa Kinzhal, thì oanh tạc cơ Tu-22M3 có thể mang tới bốn "Dao găm".

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG