Nga không kích 1.100 mục tiêu khủng bố ở Syria

Không quân Nga trên bầu trời Syria. Ảnh: Tass
Không quân Nga trên bầu trời Syria. Ảnh: Tass
TPO - Từ đầu năm 2016 đến nay, không quân Nga đã tiến hành 311 phi vụ, tấn công gần 1.100 mục tiêu khủng bố ở Syria.

Hãng Tass ngày 11/1 dẫn lời Cục trưởng Cục tác chiến trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy, cho biết, các cuộc tấn công của không quân Nga tập trung vào các cơ sở hạ tầng, khai thác và chế xuất dầu khí, căn cứ, trung tâm huấn luyện chiến binh của các nhóm khủng bố ở Syria… làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của các nhóm khủng bố.

Trung tướng Sergei Rudskoy khẳng định, Nga cũng tiến hành các chiến dịch không kích nhằm hỗ trợ trực tiếp cho quân đội Syria, cũng như các lực lượng khác trong cuộc chiến chống “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Theo đó, không quân Nga yểm trợ các cuộc tấn công của 11 tổ chức thuộc phe đối lập Syria đang chiến đấu chống khủng bố.

“Máy bay Nga yểm trợ các lực lượng yêu nước, tiến hành cuộc chiến chống khủng bố quốc tế ở Syria. Chiến đấu cơ của chúng tôi đã giáng đón tấn công yểm trợ lợi ích của 11 tổ chức đối lập dân chủ, quân số lên tới hơn 7000 người”, Trung tướng Rudskoy cho biết.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.