Nga không tin Triều Tiên thử thành công tên lửa xuyên lục địa

Hình ảnh về vụ thử tên lửa mới nhất do Triều Tiên công bố.
Hình ảnh về vụ thử tên lửa mới nhất do Triều Tiên công bố.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo thông tin tình báo của họ, tên lửa Triều Tiên phóng trong ngày không phải tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) như nước này tuyên bố trước đó.

Trong một tuyên bố ngày thứ Ba (4/7), Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bình Nhưỡng đã tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung, chứ không phải ICBM như đã tuyên bố.

 “Các dữ liệu thông số về quỹ đạo của mục tiêu đạn đạo trùng khớp với đặc tính hoạt động của một tên lửa đạn đạo tầm trung”, tuyên bố nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, các hệ thống cảnh báo tên lửa sớm của Nga đã theo dõi toàn bộ vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên và khẳng định, vụ thử nghiệm không gây nguy hiểm cho Nga.

“Quá trình phóng được thực hiện theo hướng xa biên giới Nga và không gây nguy hiểm cho Nga. Tên lửa đạt đến độ cao 535 km và bay xa 510 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản”, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, đài truyền hình Trung ương Triều Tiên công bố, đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong 14, có thể tấn công bang Alaska của Mỹ, vào sáng 4/7.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên ngày càng chuyển biến xấu trong những tháng gần đây do loạt các vụ phóng thử nghiệm tên lửa do Bình Nhưỡng tiến hành.

Tất cả đều được tuyên bố là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, dường như Triều Tiên không mấy quan tâm đến những cáo buộc này.

Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn kỳ vọng có thể đối thoại song phương với Triều Tiên để đưa ra giải pháp tích cực nhất cho việc chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.