Nga không tuân thủ các thỏa thuận với NATO

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng Nga không tuân thủ Đạo luật Sáng lập về Quan hệ, Sự hợp tác và An ninh chung đã được NATO và Liên bang Nga ký kết ở thủ đô Paris (Pháp) vào tháng 5/1997.

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Nga đã vi phạm quy định về hạn chế sự hiện diện quân sự của Nga trong các khu vực tiếp giáp với các quốc gia thành viên NATO.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhấn mạnh về sự gia tăng quá mức cần thiết của vũ khí Nga ở Kaliningrad, ở Crimea, trong Barents, Baltic và Biển Đen, cũng như ở phía Đông Địa Trung Hải.

Ông Stoltenberg cũng nói rằng Nga đã vi phạm “nguyên tắc cơ bản của hành động”, là “tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước”, trong đó có Gruzia và Ukraine.

Một lần nữa, Tổng thư ký Stoltenberg tái khẳng định về sự hiện diện quân sự của NATO ở phía Đông nhằm ngăn chặn các hành vi xung đột có thể xảy ra.

“Vai trò của 4.000 binh sĩ NATO tại các nước vùng Baltic và Ba Lan sẽ được thực hiện cùng với một số biện pháp quân sự khác”, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG