Nga kỷ niệm 58 năm thành lập Lực lượng tên lửa chiến lược

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Lực lượng tên lửa chiến lược Liên bang Nga ngày hôm nay 17/12 đã kỷ niệm 58 năm ngày thành lập trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây đang ở thời kỳ căng thẳng nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Lực lượng tên lửa chiến lược là một thành tố quan trọng của các lực lượng hạt nhân chiến lược Liên bang Nga. Lực lượng này luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo mệnh lệnh của Tổng thống Liên bang Nga.

Thông báo của cơ quan truyền thông Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Vào năm 1959, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã đưa ra quyết định thiết lập chức vụ Chỉ huy Trưởng Lực lượng Tên lửa cũng như các cơ quan tham mưu”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, kể từ khi thành lập, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã tiến hành hơn 5000 vụ phóng tên lửa, trong đó có 500 tên lửa huấn luyện công tác đào tạo hoạt động và chiến đấu của các đơn vị.

Trong thành phần trực chiến của Lực lượng tên lửa chiến lược hiện nay bao gồm khoảng 400 bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tỷ lệ hệ thống tên lửa mới trong nhóm Lực lượng tên lửa chiến lược Nga được cho là sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới sau khi quan hệ giữa Moscow và phương Tây đột ngột căng thẳng.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG