Nga làm suy yếu tầm ảnh hưởng của NATO ở Địa Trung Hải

Sự kiện diện của Hải quân Nga thách thức vị trí của NATO ở Địa Trung Hải. Ảnh: RIA Novosti.
Sự kiện diện của Hải quân Nga thách thức vị trí của NATO ở Địa Trung Hải. Ảnh: RIA Novosti.
TPO - Sự hiện diện của chiến hạm Nga ở Địa Trung Hải không chỉ hạn chế quyền tự do hành động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên chiến trường biển, mà còn làm suy yếu tầm ảnh hưởng quân sự của NATO trong khu vực.

Tờ Financial Times của Anh ngày 21/10 dẫn lời Phó Tổng Thư ký NATO, ông Alexander Vershbow, cho rằng, sự tham gia tích cực của lực lượng không quân Nga trong các hoạt động ở Syria cũng như chiến lược tổng thể của Moscow nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng ở Trung Đông, đang đe dọa vị trí của NATO tại toàn bộ khu vực Địa Trung Hải.

Theo Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow, Địa Trung Hải “một lần nữa trở thành nơi tranh giành lãnh thổ và tầm ảnh hưởng”, và sự hiện diện của Nga tại Syria đặt nền tảng cho sự tồn tại lâu dài.

Thách thức về sự hiện diện của Nga ở khu vực, theo quan chức NATO, là hạn chế “quyền tự do hành động” trong các hoạt động quân sự của NATO.

Financial Times dẫn giải: Các tàu chiến Nga ở vùng biển Địa Trung Hải được trang bị hệ thống phòng không hiện đại, do đó, một khi NATO hành động, liên minh buộc phải thực thi nhiệm vụ trong điều kiện “không được toàn quyền kiểm soát vùng không lưu”.

Sự hiện diện ngày càng tăng của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải, theo Financial Times, có thể làm suy yếu đáng kể vị trí của NATO.

Hiện nay, các chiến hạm Nga có thể dễ dàng ngăn chặn việc NATO triển khai quân ở Địa Trung Hải, đặc biệt là ở Vịnh Ba Tư.

Một quan chức NATO cũng chia sẻ quan điểm cho rằng, Moscow đang tạo ra một hệ thống bảo vệ “bong bóng” - căn cứ quân sự ở Kaliningrad, Crimea và Syria để cản trở NATO tự do điều động chiến hạm.

Financial Times kết luận: Nếu Nga thực hiện các bước trên khoảng một thập niên trước, thì NATO đã khó khăn hơn nhiều khi can thiệp vào cuộc xung đột Libya năm 2011.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.