Nga lần đầu sử dụng tên lửa hành trình X-101 ở Syria?

Nga lần đầu sử dụng tên lửa hành trình X-101 ở Syria?
TPO - Các máy bay chiến đấu của Nga ở Syria có thể sẽ lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình Kh-101 (X-101) để thực hiện tấn công các mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này.

Hãng RIA Novosti ngày 18/11 dẫn nhận định của Tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sivkov, Giám đốc Học viện Các vấn đề địa chính trị Nga, cho rằng, tên lửa hành trình X-101 vốn chưa từng được Nga sử dụng trong chiến đấu, có thể sẽ tham gia vào các cuộc không kích mục tiêu IS ở Syria.

Tiến sĩ ​​Konstantin Sivkov trích dẫn nguồn tin đăng tải trên truyền thông Nga và phương Tây những ngày qua, cho rằng, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga là Tu-95MS đã sử dụng tên lửa hành trình X-101 trong cuộc không kích IS ở Syria hôm 17/11.

“Nhiều khả năng là như vậy. Một mặt, đây là hành động răn đe IS. Mặt khác, đây là việc thử nghiệm vũ khí mới”, ông Sivkov nói.

Có nguồn tin nói rằng, tên lửa X-101 có thể đã được Nga phóng từ lãnh thổ nước này trong khoảng cách lên tới hơn 5000 km, tức là gấp đôi khoảng cách mà các tên lửa hành trình đã từng được Nga sử dụng tấn công IS ở Syria từ biển Caspian hồi tháng 10 vừa qua.

“Việc phóng tên lửa hành trình  X-101 ở khoảng cách như vậy chỉ có thể được tiến hành khi đạt tới chiều cao tối thiểu là 3.000 m, tối đa là 12.000 m và với điều kiện là máy bay đang chuyển động ở tốc độ 900 km/giờ”, Tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sivkov cho biết.

Cũng theo ông Sivkova, trong các hoạt động quân sự ở Syria, ngoài X-101, Nga cũng có thể tiến hành kiểm tra tính năng của các loại vũ khí tiên tiến khác.

Tên lửa hành trình tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Kh-101 (X-101) có tầm bắn tới 9.600 km, sai số mục tiêu chỉ có 10m, có khả năng bắn trúng các loại mục tiêu kích thước chỉ 2-3m, bao gồm cả mục tiêu di động. Trong khi đó, loại tên lửa hành trình tiên tiến nhất của Mỹ là AGM-129 cũng chỉ có tầm bắn trên 3.000km.

Tên lửa Kh-01 được chế tạo có ứng dụng công nghệ Stealth với độ phản xạ hiệu dụng EPR – 0,01 m2, ở trần bay thấp hoàn toàn không phát hiện được tên lửa.

Kh-101 có quỹ đạo thay đổi theo lập trình, trần bay thấp khoảng từ 30 – 70 m và có thể nhấc lên cao đến 6000 m.

Tốc độ tên lửa hành trình là 190 – 200 m/s, tốc độ cực đại là 250 – 270m/s. Thời gian bay đến 10 giờ liên tục.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG