Nga lần thứ ba nâng cấp tăng chủ lực T-90

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Nga đang chế tạo phiên bản mới của T-90 nâng cấp, dòng xe tăng chiến đấu chủ lực có trong biên chế của quân đội Nga từ nhiều thập niên qua.

Theo hãng tin Sputnik, xe tăng mới được gọi là T-90M có khả năng sử dụng nhiều công nghệ được sáng chế dành cho mẫu xe tăng thế hệ mới T-14 Armata.

So với mẫu xe tăng T-14 Armata, T-90M được cải tiến trên cơ sở mẫu xe T-90A hiện có trong biên chế quân đội Nga và giá thành chỉ bằng một nửa T-14.

“Hiệu quả của xe tăng T-90M so với bậc tiền bối có thể tăng gấp đôi”, phóng viên Dmitry Yurov (kênh truyền hình Nga Zvezda) dẫn nguồn tin quốc phòng Nga cho biết.

“Đột phá tiếp theo là việc T-90M được áp dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến, vốn được chuẩn bị dành cho thế hệ xe tăng thứ tư.

Trong triển vọng ngắn hạn, lối tiếp cận này không chỉ nâng cao độ tin cậy và sức mạnh hỏa lực của xe tăng, mà còn thúc đẩy gia tăng đáng kể nhu cầu về cỗ xe như vậy trên thị trường thế giới”, nguồn tin cho biết.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG