Nga lập Vệ binh Quốc gia đối phó khủng bố

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay ra lệnh thiết lập lực lượng Vệ binh Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ để đối phó với chủ nghĩa khủng bố và các tổ chức tội phạm.

"Chúng tôi quyết định thiết lập một cơ chế điều hành liên bang mới trong Bộ Nội vụ có tên gọi Vệ binh Quốc gia", RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Theo ông Putin, Vệ binh Quốc gia "sẽ đối phó với chủ nghĩa khủng bố, tổ chức tội phạm với sự phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Nội vụ. Họ cũng thực hiện các chức năng của cảnh sát chống bạo động, đặc nhiệm SWAT...".

Vệ binh Quốc gia sẽ hình thành dựa trên binh sĩ hiện tại của Bộ Nội vụ Nga.

Thông báo thiết lập Vệ binh Quốc gia được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với Bộ trưởng Nội vụ Viktor Kolokoltsev, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát Ma túy Liên bang Viktor Ivanov và chỉ huy binh sĩ Bộ Nội vụ Viktor Zolotov.

Tin đồn về việc thiết lập Vệ binh Quốc gia xuất hiện lần đầu vào năm 2012. Khi đó, tin đồn bị văn phòng thủ tướng bác bỏ, cho rằng chúng "hoàn toàn sai sự thật".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG