Nga lộ kế hoạch phát triển tàu đổ bộ trực thăng thay thế Mistral

Nga lộ kế hoạch phát triển tàu đổ bộ trực thăng thay thế Mistral
TPO - Trung tâm nghiên cứu Nhà nước Krylov đang tiến hành phát triển dự án tàu tấn công đổ bộ Avalanche nhằm thay thế tàu Mistral, trong bối cảnh hợp đồng giữa Nga và Pháp xung quanh các tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng lâm vào bế tắc.

Hãng Lenta ngày 19/6 dẫn lời một quan chức cao cấp trong Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Việt Nam cho biết: “Viện khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu Nhà nước Krylov đang phát triển một dự án nhằm thay thế tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral. Dự án tàu đổ bộ trực thăng Avalanche có lượng rẽ nước 24.000 tấn, thậm chí còn lớn hơn tàu đổ bộ Mistral của Pháp có lượng rẽ nước 21.300 tấn)”.

Theo nguồn tin, phạm vi hoạt động của tàu là 5.000 dặm, tốc độ 18 hải lý/1 giờ, tốc độ tối đa đạt 22 hải lý, thủy thủ đoàn là 320 người.

Tàu có thể chở tới 500 lính thủy đánh bộ và 50 xe bọc thép.

Trực thăng trên tàu là 16 chiếc, gồm trực thăng chống ngầm, trực thăng tìm kiếm và cứu hộ Ka-27, trực thăng vận tải-chiến đấu Ka-29 và Ka-52k.

Tàu dự kiến được trang bị pháo phòng không AK-176m và AK-630M-2 cùng một số tổ hợp phòng không trên biển khác.

Trước đây, Cục Thiết kế Neva cũng có kế hoạch phát triển tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng với lượng rẽ nước 14.000 tấn, có thể là một thay thế tàu Mistral của Pháp.

Tàu có thể mang theo 8 trực thăng và 500 lính thủy đánh bộ hoặc 40-60 đơn vị xe bọc thép.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG