Nga lộ máy bay tấn công không người lái thế hệ mới

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Máy bay không người lái tấn công thế hệ mới có thể do hãng chế tạo Sukhoi và MiG thiết kế sản xuất và được thực hiện theo chương trình “cánh bay”.

Theo hãng Sputnik, chuyên gia Nga hàng đầu trong lĩnh vực phương tiện bay không người lái Denis Fedutinov vừa đưa ra các nhận định về bức ảnh xuất hiện trên Internet chụp máy bay tấn công không người lái mới của Nga.

Chuyên gia này khẳng định, máy bay không người lái tấn công thế hệ mới có thể do hãng chế tạo Sukhoi và MiG thiết kế sản xuất và được thực hiện theo chương trình “cánh bay”.

“Dựa trên dữ liệu khối lượng cất cánh tối đa, có thể được giả định rằng máy bay không người lái này có đặc điểm tương tự như thiết bị bay không người lái của Mỹ X-47B Northrop Grumman.

Máy bay không người lái tấn công này có thể bay với vận tốc cận âm cao, hoạt động trong vòng bán kính lên đến 4000 km, tải trọng mục tiêu lên đến hai tấn”, Fedutinov nói.

Dự kiến chuyến bay thử nghiệm không người lái của Nga mới sẽ bắt đầu vào năm 2018. Đến năm 2020, thiết bị có thể trang bị cho quân đội.

Hiện giới chức quân sự cũng như hãng chế tạo Sukhoi và MiG chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".