Nga lộ số lượng máy bay không người lái

Nga lộ số lượng máy bay không người lái
TPO - Trong biên chế quân đội Nga hiện có gần 500 máy bay không người lái (UAV). Từ nay tới năm 2020, Nga sẽ tiếp tục chi thêm khoảng 10 tỷ USD để bổ sung thêm UAV cho quân đội.

RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại buổi nói chuyện với các sinh viên Đại học tổng hợp liên bang Siberia ở Krasnoyarsk, cho biết: trong trang bị quân đội Nga hiện có gần 500 UAV dùng để trinh sát, liên lạc, phát tín hiệu và hỗ trợ tác chiến.

“Bộ Quốc phòng Nga sẽ chi thêm gần 320 tỷ rúp (khoảng 10 tỷ USD) cho chương trình trang bị UAV cho quân đội. Kinh phí đã được dự trù trong chương trình vũ khí nhà nước Nga giai đoạn đến năm 2020”, ông Sergei Shoigu khẳng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Sergei Shoigu cũng cho biết, một số lực lượng quân đội Nga trước đó đã tiến hành tập trận, trong đó UAV đã được sử dụng để kiểm soát liên tục sự di chuyển của các đối tượng trong vòng 100 giờ, tuy nhiên, nhiều UAV “không hoàn thành nhiệm vụ”.

Hiện quân đội Nga đang nhận được các UAV mới là Orlan, Takhyon, Eleron…

Ngoài ra, giai đoạn 2015-2016, hãng Sukhoi cũng sẽ chế tạo UAV tiến công nặng 5 tấn do các công ty Sokol và Tranzas phát triển.

Đặc biệt, Sukhoi cũng đang phát triển cho Bộ Quốc phòng Nga UAV tiến công nặng 20 tấn. UAV này có sử dụng các công nghệ của tiêm kích thế hệ 5 Т-50 PAK FA và dự kiến sẽ ra đời vào năm 2018.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.