Nga lộ thời điểm phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 6

Nga lộ thời điểm phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 6
TPO - Người đứng đầu Liên hiệp hàng không thống nhất (United Aircraft Corporation – UAC) Vladimir Mikhailov kỳ vọng, chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 của Nga sẽ hình thành trong 12 năm tới.

Hãng Itar-Tass dẫn lời ông Vladimir Mikhailov cho biết: “Nhiều khả năng, kế hoạch trên sẽ được thực hiện trong nửa sau của những năm 2020”.

Theo kế hoạch, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 dự kiến ​​sẽ thay thế máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5 của nước này.

Tuy tính năng của chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 chưa được xác định, nhưng người đứng đầu Liên hiệp hàng không thống nhất của Nga khẳng định mỗi thế hệ máy bay chiến đấu được sản xuất đều có những ưu điểm vượt trội so với thế hệ trước đó.

“Vấn đề quan tâm hiện nay là kỹ thuật, chứ không phải là thiết kế”, ông Vladimir Mikhailov nói.

Các công ty của Mỹ là Boeing và Lockheed-Martin hiện cũng đang phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Theo giới truyền thông, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Mỹ được dự kiến ​​sẽ thay thế máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-22 Raptor mà lực lượng quân đội Mỹ đang được trang bị cũng như các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 là F/A-18E/F Super Hornet trong những năm 2030.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG