Nga lộ thời điểm trang bị tàu ngầm ‘cái chết thầm lặng’

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu Admiral Verfi ông Alexei Buzakov cho biết, tàu ngầm điện – diesel mang tên Kronstadt sẽ được hạ thủy vào năm 2019 và biên chế cho Hải quân Liên bang Nga một năm sau đó.

Hãng Interfax đưa tin, việc đóng chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc dự án 677 Lada đang diễn ra trước tiến độ. Theo hợp đồng được ký kết, tới năm 2020 thì tàu ngầm này sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga, và nhiều chuyên gia cho rằng, việc hạ thủy tàu ngầm này sẽ được thực hiện ngay trong năm nay. Tuy nhiên, theo ông Buzakov chưa chắc chắn khả năng này.

Các tàu ngầm diesel – điện lớp 677 được chế tạo để tiêu diệt các tàu ngầm, tàu mặt nước và các loại tàu thuyền, mục tiêu trên bờ của đối phương, thậm chí để rải mìn, đưa đón các đội trinh sát - thám báo.

Dự án Lada là độc nhất vô nhị khi: Các tàu ngầm thuộc dự án này khác biệt ở chỗ có mức ồn cực kỳ thấp. Chúng có thể tăng tốc lên tới 21 hải lý/h và lặn sâu tới 350m.

Các tàu ngầm lớp Lada được gọi “cái chết thầm lặng” khi được biên chế: gần 18 ngư lôi điện tử tự dẫn, gần 44 quả mìn, các tên lửa chống hạm siêu thanh độc đáo P-800 Oniks và/hoặc tên lửa hành trình Kalibr, cũng như các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Igla-1M.

Theo Theo Politros
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.