Nga mang Su-30MKM tiên tiến tới Malaysia

Nga mang Su-30MKM tiên tiến tới Malaysia
TPO - Đó là tuyên bố của Phó Tổng giám đốc Công ty Rosoboronexport, ông Victor Komardin, trưởng đoàn đại diện các công ty Rostexnologia và Rosoboronexport tham gia Triển lãm quốc tế LIMA-2013 đang diễn ra tại Malaysia.

> Báo Nga: Việt Nam nên mua tiêm kích Su-35

Su-30MKM của Không quân Hoàng gia Malaysia
Su-30MKM của Không quân Hoàng gia Malaysia.

Theo hãng ARMS-TASS của Nga ngày 27/3, năm 2003, Malaysia ký kết với công ty sản xuất vũ khí của Nga hợp đồng cung cấp 18 chiếc Su-30MKM, thực hiện trong giai đoạn 2007-2009.

Tiếp đó, Malaysia lên kế hoạch mua thêm 18 chiến đấu cơ Su-30MKM để bổ sung vào lực lượng Không quân Hoàng gia. Nhưng theo các nguồn tin từ giới chức quân sự nước này, kế hoạch có thể sửa đổi vì lý do tài chính.

Tuy vậy, trong tuyên bố mới đây, giới lãnh đạo Malaysia cho thấy, Jakarta không từ bỏ kế hoạch mua bổ sung 18 máy bay tiêm kích của đối tác Nga.

Phát biểu tại Triển lãm ngày 27/3, ông Victor Komardin kỳ vọng, để đạt được sự đồng bộ cho Không quân Hoàng gia Malaysia, nước này cần thiết sở hữu thêm một loạt các máy bay Su-30MKM cải tiến mới.

Trong khu vực Đông Nam Á, những máy bay hiệu Su-30MK hiện nằm trong biên chế của quân đội 3 nước là Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Tổng số máy bay Su của Việt Nam là 12 chiếc Su-27SK/UBK và 24 chiếc Su-30MK2V.

Không quân Indonesia hiện có 12 chiếc Su-27 và Su-30, tổng số máy bay theo hợp đồng là 16 chiếc. Vào năm 2003, Malaysia ký hợp đồng mua 18 chiếc SU-30MKM và đã nhận được vào những năm 2007-2009.

An Huy
theo ARMS-TASS

Theo Dịch
MỚI - NÓNG