Nga mời Indonesia mua 10 tàu ngầm Kilo

Nga mời Indonesia mua 10 tàu ngầm Kilo
TPO - Nga vừa đưa ra lời mời chào Chính phủ Indonesia mua 10 tàu ngầm điện - diesel thuộc lớp Kilo của nước này với tổng giá trợ 5 tỷ USD.

> Trung Quốc ‘ngán’ tàu Kilo, đặc công ở Biển Đông 

Nga mời Indonesia mua 10 tàu ngầm Kilo ảnh 1

Lenta dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Indonesia, ông Mahfudz Siddiq, xác nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định: “Đây là đề nghị hấp dẫn, nhưng cần nghiên cứu kỹ càng hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”.

Năm 2007, Nga cấp cho Indonesia khoản tín dụng xuất khẩu 1 tỷ USD. Bộ Quốc phòng Indonesia đã dự định chi số tiền này để mua 10 trực thăng Mi-17, 5 Mi-35М, 20 xe chiến đấu bộ binh BMP-3F và 2 tàu ngầm Projekt 877 Paltus (biến thể xuất khẩu là Amur). Một phần vũ khí đó Indonesia đã mua sắm, còn hợp đồng mua tàu ngầm vẫn chưa được ký.

Ông Siddiq cũng cho hay, Indonesia dự định hợp tác với Nga về vấn đề mua sắm tàu ngầm, nhưng thông báo mua sắm sẽ không sớm được đưa ra. Theo Lenta, có thể là các tàu ngầm Kilo thuộc đồ án Projekt 636 Varshavyanka hoặc Amur.

Theo đơn giá, 10 tàu ngầm Kilo vào khoảng 5 tỷ USD. Tuy nhiên, thực tế thì Indonesia hiện không có số tiền đó. Ngân sách mua vũ khí trang bị của nước này năm 2013 là gần 1,67 tỷ USD, mặc dù Indonesia không dưới một lần tuyên bố mua tàu ngầm mới là nhiệm vụ ưu tiên của nước này.

Tăng ngân sách quốc phòng

Ngày 16/8/2013, Tổng thống Indonesia, ông Susilo Bambang Yodhoyono công bố kế hoạch tăng 14% ngân sách quốc phòng trong năm 2014 so với năm nay, dự kiến vào khoảng 83,4 ngàn tỷ rupi (khoảng 8,05 tỷ USD).

Trong đó, 23% ngân sách quốc phòng (gần 1,8 tỷ USD) Indonesia sẽ chi để mua sắm vũ khí. Năm 2011, 2012 và 2013, chỉ số này tương ứng là 14%, 17% và 20% tổng ngân sách của Bộ Quốc phòng Indonesia.

Tháng 12/2011, Bộ Quốc phòng Indonesia đã ký với hãng đóng tàu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) của Hàn Quốc hợp đồng đóng 3 tàu ngầm điện diesel Chang Bogo.

Theo hợp đồng, các tàu này sẽ được bàn giao cho bên mua vào giữa năm 2018. Trị giá thương vụ này là 1,3 tỷ won (tương đương 1,2 tỷ USD).

Trần Vũ
Theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG